Đường dẫn truy cập

Báo Mỹ: FBI được cảnh báo trước vụ tấn công khủng bố Mumbai


Ảnh tư liệu chụp này 27 tháng 11 2008 cảnh khói lửa cuộn lên từ Khách sạn The Taj Mahal ở Mumbai, một trong các địa điểm bị các phần tử khủng bố tấn công
Ảnh tư liệu chụp này 27 tháng 11 2008 cảnh khói lửa cuộn lên từ Khách sạn The Taj Mahal ở Mumbai, một trong các địa điểm bị các phần tử khủng bố tấn công

Một tờ báo lớn ở Mỹ cho biết nhiều năm trước vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008, nhân viên tình báo Mỹ đã được cảnh báo rằng một người Mỹ được huấn luyện ở Pakistan với một nhóm hiếu chiến đã thực hiện vụ tấn công và đã góp phần trù hoạch cho vụ này.

Tờ Washington Post nói rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã nhận được mật báo về ông David Coleman Headley từ vợ ông này hồi tháng 8 năm 2005. Bài báo trích dẫn những nguồn tin thân cận với vụ án cho biết vợ ông Headley nói với FBI là chồng bà đã trải qua những cuộc huấn luyện gay go với nhóm hiếu chiến Lashkar-e-Taiba và đã tiếp xúc với những phần tử cực đoan.

Bài báo nói thêm rằng ông Headley đã tới Mumbai 5 lần để thăm dò những mục tiêu tấn công.

Vụ tấn công diễn ra trong 3 ngày, gây tử vong cho 166 người và gây thương tích cho hơn 300 người.

Tờ Washington Post cho hay FBI đã phỏng vấn vợ ông Headley 3 lần nhưng ông này vẫn tiếp tục được tự do du hành khắp thế giới để thực hiện công tác do thám. Nghi can này bị bắt gần một năm sau vụ tấn công Mumbai và đang bị nhà chức trách Hoa Kỳ câu lưu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG