Đường dẫn truy cập

Kẻ dò thám các địa điểm ở Mumbai liên kết Pakistan với vụ tấn công


Cuộc vây hãm kéo dài 3 ngày ở Mumbai hồi năm 2008 đã làm 166 người thiệt mạng
Cuộc vây hãm kéo dài 3 ngày ở Mumbai hồi năm 2008 đã làm 166 người thiệt mạng

Kẻ do thám trong vụ Mumbai liên kết Pakistan với cuộc tấn công

Một người Mỹ bị tòa xét là can tội dò thám các địa điểm cho vụ tấn công khủng bố ở Mumbai năm 2008 khai với các nhà điều tra Ấn Ðộ rằng cơ quan tình báo Pakistan có dính líu nhiều trong việc trù hoạch cho vụ tấn công này.

Hãng thông tấn AP và nhật báo Guardian ở Anh hôm nay cho biết họ có được một báo cáo mật của chính phủ Ấn Ðộ trong đó có ghi rõ những lời tố cáo của bị can David Headley.

Báo cáo nói rằng Headley khai với nhân viên điều tra Ấn Ðộ hồi tháng 6 rằng Cơ quan Tình báo Liên quân Pakistan đã trả cho y 25,000 đô la cho một trong các chuyến đi dò thám ở Ấn Ðộ.

Headley đã tới Mumbai 5 lần để dò thám các địa điểm của vụ tấn công kéo dài 3 ngày, gây tử vong cho 166 người và làm bị thương hơn 300 người.

Headley, vốn có tên là Daood Gilani, đã đổi tên vào năm 2006.

Y đã nhận tội dò thám trước một tòa án liên bang Hoa Kỳ trước đây trong năm nay.

Pakistan phủ nhận cáo giác cho rằng nhân viên tình báo của họ dính líu tới vụ tấn công ở Ấn Ðộ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG