Tỉnh Hòa Bình ở miền bắc Việt Nam hôm 5/12 tổ chức chuyến xuất khẩu bưởi đầu tiên sang Mỹ, gồm loại bưởi Diễn với số lượng 16 tấn, là 1 trong 3 đơn hàng lên đến tổng cộng 48 tấn bưởi.
Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) mới ký ý định thư với hãng xe hơi VinFast về việc xem xét đơn của hãng đề nghị được vay 500 triệu đôla nhằm lập ra một cơ sở sản xuất pin lithium-ion tại Việt Nam.
Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) vừa đưa ra cảnh báo rằng cần phải thử nghiệm thêm loại vaccine ngừa tả lợn châu Phi, sau khi Việt Nam công bố kế hoạch xuất khẩu loại vaccine này trong những tháng tới để chống lại căn bệnh thường hành hoành trong các trại nuôi lợn trên toàn thế giới.
338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh thuộc miền bắc Myanmar vừa được đưa về nước hôm 5/12, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và những người bị lừa sang Myanmar lao động và bị chủ bỏ rơi nên mắc kẹt lại ở nơi có đụng độ giữa quân đội Myanmar và người thiểu số.
338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh thuộc miền bắc Myanmar vừa được đưa về nước hôm 5/12, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và những người bị lừa sang Myanmar lao động và bị chủ bỏ rơi.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với lãnh đạo Việt Nam rằng Bắc Kinh sẵn sàng cùng Hà Nội xây dựng cộng đồng vì một tương lai chung và rằng hai nước Cộng sản láng giềng cùng chia sẻ vận mệnh, theo truyền thông Trung Quốc.
Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội đối diện nhiều lời chỉ trích, chất vấn trên mạng xã hội trong mấy ngày nay sau khi không cho phép nghệ sĩ Phạm Xuân Trường trưng bày 30 tác phẩm trong Triển lãm “Gò đồng chân dung các văn nghệ sĩ” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội.
Cựu tù nhân Nguyễn Viết Dũng cho VOA biết rằng ông đã phải rời khỏi Việt Nam vì đối mặt với những khó khăn của quy định án quản chế tại Nghệ An, bị mời “làm việc” vì các bài đăng gần đây trên Facebook, và bị đe dọa tống giam lần thứ ba.
Tải thêm
Năm 2023 đánh dấu 10 năm Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc do Tập Cận Bình khởi xướng. Bắc Kinh chi ra hàng nghìn tỉ đô la để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới bên ngoài Trung Quốc. Sau loạt dự án đầu tiên, ông Tập đã mở rộng tầm nhìn và phạm vi tiếp cận của BRI để bao trùm lãnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công nghệ.