Đường dẫn truy cập

Nạn đói ở Somalia lan rộng


Người Somalia ở miền nam chuẩn bị lên đường đến trại tị nạn xin cứu trợ, Mogadishu, Somalia, 3/8/2011
Người Somalia ở miền nam chuẩn bị lên đường đến trại tị nạn xin cứu trợ, Mogadishu, Somalia, 3/8/2011

Liên Hiệp Quốc nói có thêm 3 khu vực của Somalia bị xếp vào loại có nạn đói. Cơ quan này kêu gọi quốc tế cứu trợ để ngăn nạn này lan rộng thêm.

Hôm thứ Tư, Liên Hiệp Quốc nói nạn đói tại Somalia ngày càng tệ hại hơn.

Các dữ liệu mới cho thấy có thêm nhiều người chết hoặc đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng tại khu vực miền Trung Shabelle, thủ đô Mogadishu, và hành lang Afgoye phía tây thủ đô.

Trước đó, nạn đói chỉ được xác định ở 2 khu vực miền Nam Shabelle và Bakool thuộc miền trung.

Ông Grainne Moloney, chuyên viên của Liên Hiệp Quốc tại đây cho biết: “Tình hình tại những nơi đó hết sức buồn nản. Cách đây độ 3 năm, tỷ lệ suy dinh dưỡng là 12% nhưng bây giờ là 40%.”

Khu vực được chỉ là đói kém nếu có ít nhất 30% người dân suy dinh dưỡng, các hộ gia đình không có điều kiện tiếp cận thực phẩm, và đã có người chết vì đói.

Không có con số chắc chắn về số người chết mỗi ngày nhưng người ta ước lượng có đến cả trăm người.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế đóng góp 1 tỉ đôla cho Somalia nhưng đến giờ chỉ thu được độ 40% chỗ đó.

Gần 3 triệu người ở miền nam đang chờ được giúp đỡ càng sớm càng tốt.

Những người ở khu vực thủ đô Mogadishu thì đỡ hơn vì họ nằm trong tầm tay của các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Nạn đói của Somalia bắt nguồn từ hạn hán liên miên, được xem là tệ hại nhất trong vòng 60 năm qua. Nhưng nạn này nghiêm trọng hơn vì nước này thiếu một chính quyền trung ương hoạt động hiệu quả, phần khác vì phiến quân al-Shabab – một đồng minh của al-Qaida – quấy phá, khiến cho công cuộc cứu trợ bị hạn chế.

Liên Hiệp Quốc trông đợi nạn nói sẽ tiếp tục lan thêm tại miền nam Somalia trong vòng từ 4 đến 6 tuần, và kéo dài ít nhất cho đến tháng 12.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG