Đường dẫn truy cập

Hai ngân hàng Mỹ phải bán cổ phần


Cuộc khủng hoảng kinh tế đã buộc hai ngân hàng chủ yếu của Mỹ phải bán cổ phần cho các định chế tài chính ổn định hơn.

Tổ hợp Tài chính Mitsubishi UFJ của Nhật Bản hôm nay loan báo đã mua 21% cổ phần của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley của Hoa Kỳ với tổng trị giá 9 tỷ đôla.

Thỏa thuận này là một phần trong chiến lược của Chính phủ Mỹ nhằm hồi sinh hệ thống tài chính bằng cách thu hút đầu tư từ bên ngoài.

Hôm Chủ nhật, Quỹ Dự trữ Liên bang chấp thuận cho tập đoàn Wells Fargo tiếp quản tổ hợp Wachovia. Wachovia là ngân hàng mới nhất bị phá sản hay tìm người tiếp quản do lỗ lã liên quan đến thị trường nhà đất cho vay dưới tiêu chuẩn.

Hồi tháng rồi, ngân hàng đầu tư J.P. Morgan đã mua lại tài sản của Ngân hàng Washington Mutual sau khi ngân hàng này bị các nhà giám sát tịch thu trong vụ thất bại lớn nhất của lãnh vực ngân hàng.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG