Đường dẫn truy cập

Thăm dò: Khoảng 50% đảng viên Cộng hòa sẽ không bỏ phiếu cho Trump nếu ông bị kết án


Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 3/8/2023 ra tòa tại Washington vì bị cáo buộc về việc ông lãnh đạo âm mưu lật ngược thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020.
Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 3/8/2023 ra tòa tại Washington vì bị cáo buộc về việc ông lãnh đạo âm mưu lật ngược thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020.

Khoảng một nửa số đảng viên Cộng hòa sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump nếu ông bị kết án trọng tội, một dấu hiệu cho thấy những rủi ro nghiêm trọng mà các vấn đề pháp lý đề ra cho cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 của ông, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos kết thúc vào ngày 3/8.

Là cựu tổng thống và hiện đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua đề cử của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024, ông Trump ra hầu tòa vào ngày 3/8 để đối mặt với các cáo buộc liên bang về việc ông lãnh đạo âm mưu lật ngược thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông đã bị buộc tội riêng trong hai vụ án hình sự khác: một tại tòa án tiểu bang New York xoay quanh việc trả tiền bịt miệng cho một nữ diễn viên phim người lớn; và một vụ khác tại tòa án liên bang nơi ông bị buộc tội lưu giữ các tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm và tài liệu mật sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021.

Cuộc thăm dò kéo dài hai ngày của Reuters/Ipsos đã hỏi những người được thăm dò là liệu họ có bỏ phiếu cho ông Trump làm tổng thống vào năm tới hay không nếu ông “bị bồi thẩm đoàn kết án trọng tội.” Trong số các đảng viên Cộng hòa, 45% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông, nhiều hơn so với 35% nói họ sẽ bỏ phiếu. Số còn lại nói không biết.

Khi được hỏi liệu họ có bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông ấy “đang thọ án trong tù” hay không, 52% đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu, so với 28% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu.

Ông Trump tuyên bố vô tội trong tất cả các vụ kiện chống lại ông và tố cáo các công tố viên tiến hành “truy bức chính trị” nhằm làm hỏng chiến dịch tranh cử của ông.

Cuộc thăm dò mới cho thấy các đảng viên Cộng hòa thông cảm rộng rãi với những cáo buộc đàn áp chính trị của ông Trump. 75% số người được hỏi thuộc Đảng Cộng hòa đồng ý với tuyên bố rằng các cáo buộc chống lại ông Trump là “có động cơ chính trị.” Hai mươi phần trăm không đồng ý và phần còn lại nói rằng họ không biết.

Khi được hỏi việc kết án trọng tội sẽ ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của họ theo nghĩa trừu tượng như thế nào, 71% đảng viên Cộng hòa cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho người bị kết án, so với 52% nói nếu đó là ông Trump.

Ông Trump đã tận dụng các cáo trạng của mình kể từ khi các cáo buộc đầu tiên được đưa ra vào tháng 4 năm nay, gia tăng vị trí dẫn đầu trong cuộc tranh đua đề cử của Đảng Cộng hòa trước đối thủ gần nhất của ông, Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Cuộc thăm dò mới cho thấy sự thống trị của ông Trump chỉ có tăng lên, giữ được 47% sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa mà ông cũng có trong cuộc thăm dò vào tháng 7, trong khi tỷ lệ của ông DeSantis giảm 6 điểm phần trăm xuống còn 13%.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành trên toàn quốc, thu thập phản hồi trực tuyến từ 1.005 người Mỹ trưởng thành.

Diễn đàn

Liên quan

VOA Express

XS
SM
MD
LG