Đường dẫn truy cập

Liberia: Có thể phải bỏ phiếu vòng nhì


Nhân viên bầu cử Liberia sắp xếp các thùng phiếu đã kiểm
Nhân viên bầu cử Liberia sắp xếp các thùng phiếu đã kiểm

Kết quả một phần của cuộc bầu cử Tổng thống tại Liberia cho thấy đương kim Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf dẫn trước nhưng không đủ đa số cần thiết để tránh một cuộc bỏ phiếu vòng nhì.

Kết quả một phần do Ủy ban Bầu cử Liberia công bố hôm thứ Năm cho thấy bà Sirleaf chiếm được khoảng 44% số phiếu. Đối thủ theo sát là ông Winston Tubman được khoảng 26% số phiếu.

Cuộc kiểm phiếu cũng cho thấy cựu thủ lãnh phiến quân và cũng là đương kim Nghị Sĩ Prince Johnson về ba với 13% số phiếu.

Một ứng cử viên cần hơn 50% số phiếu để thắng dứt khoát. Cuộc bầu cử vòng nhì nếu cần, sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng Tám.

Một thông tín viên đài VOA tại Liberia, James Butty cho hay nhiều người Liberia đồn đoán rằng ông Johnson có thể giúp quyết định ai là người thắng cử cuối cùng khi ông chọn ủng hộ cho một trong hai ứng cử viên dẫn đầu.

Kết quả sơ khởi được thâu thập từ 16% (737 phòng phiếu) của gần 4500 phòng phiếu. phải đợi tới ngày 26 tháng Mười kết quả chung cuộc mới được công bố.

Cuộc bầu cử hôm thứ Ba là cuộc bầu cử toàn quốc thứ nhì kể từ năm 2003, khi chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 14 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG