Đường dẫn truy cập

EU gây sức ép lên Ấn Độ về chương trình hạt nhân của Iran


Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh

Liên hiệp Âu châu đã đề nghị Ấn Độ sử dụng ảnh hưởng của họ để đưa Iran quay trở lại với các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã bày tỏ quan ngại về tham vọng hạt nhân của Iran ngày hôm nay tại một hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu – Ấn Độ tại New Delhi. Phương Tây lo ngại rằng Iran đang chế tạo một trái bom nguyên tử.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tránh không đưa ra bình luận về lời kêu gọi của EU, nhưng ông đã thừa nhận rằng chương trình hạt nhân của Iran có “vấn đề”.

Ấn Độ nói rằng họ muốn thúc đẩy hoạt động thương mại với Iran. New Delhi loan báo trước hội nghị thượng đỉnh rằng họ muốn khai thác các cơ hội mậu dịch với Iran được tạo ra bởi các lệnh chế tài tài chính mới mà Hoa Kỳ và châu Âu áp đặt đối với Tehran để trừng phạt nước này vì chương trình hạt nhân của họ. Ngày hôm qua New Delhi nói rằng họ sẽ sớm cử một phái đoàn doanh nghiệp tới Tehran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG