Đường dẫn truy cập

Thủ đô Ấn Độ diễn tập phòng chống thảm họa lần đầu tiên


Nhiều tòa nhà ở New Delhi có nguy cơ bị thiệt hại trong các trận động đất có cường độ vừa và mạnh
Nhiều tòa nhà ở New Delhi có nguy cơ bị thiệt hại trong các trận động đất có cường độ vừa và mạnh

Ngày hôm nay, giới hữu trách tại thủ đô New Delhi đông đúc dân cư và dễ xảy ra động đât đã tiến hành một cuộc diễn tập phòng chống thảm họa lần đầu tiên tại thành phố này trong một nỗ lực giúp 16,5 triệu người dân thành phố có sự chuẩn bị tốt hơn.

Giới hữu trách cho hay cuộc diễn tập kéo dài 2 giờ đã thành công và hứa sau đó sẽ tiến hành phân tích chi tiết hơn. Họ cũng nói rằng họ hy vọng cư dân đã học hỏi được từ buổi diễn tập.

Trong buổi diễn tập, các tình nguyện viên đóng giả là những người sống sót sau thảm họa trong khi các giới chức của cơ quan khẩn cấp thành phố tiến hành chiến dịch giải cứu tại một số địa điểm nổi bật trên khắp thành phố.

Giới hữu trách cũng đóng một số trạm xe điện ngầm và chuyển hướng giao thông đường bộ ở nhiều khu vực.

Chính quyền địa phương ước tính cứ 10 tòa nhà ở New Delhi thì có 9 tòa nhà có nguy cơ bị thiệt hại trong các trận động đất có cường độ vừa và mạnh.

Thêm vào đó, hàng chục ngàn ngôi nhà đang được xây dựng mỗi năm mà không có biện pháp kiểm tra độ mức độ an toàn nếu có động đất xảy ra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG