Đường dẫn truy cập

Yemen: Binh sĩ giết 7 người biểu tình tại thủ đô


Người biểu tình đưa một người bị thương ra khỏi nơi xảy ra xô xát với lực lượng an ninh, trong thủ đô Sana'a, Yemen, hôm 24/12/11
Người biểu tình đưa một người bị thương ra khỏi nơi xảy ra xô xát với lực lượng an ninh, trong thủ đô Sana'a, Yemen, hôm 24/12/11

Binh sĩ chính phủ Yemen tại Sana’a đã bắn chết ít nhất 7 người biểu tình tham gia một cuộc tuần hành đông đảo tiến về khu vực chỗ ở của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Có ít nhất 31 người bị thương.

Những người có mặt tại chỗ và nhân viên cứu thương nói binh sĩ đã nổ súng để ngăn chận cả chục ngàn người tuần hành chống ông Saleh hôm thứ Bảy.

Đoàn người này khởi hành cách đây 4 hôm tại thành phố Taiz, cách thủ đô 270 kilomet.

Cảnh sát và quân đội cũng sử dụng vòi nước và đạn cay để giải tán một đoàn biểu tình ở phía nam thủ đô.

Nhiều người cư ngụ ở thủ đô đã gia nhập đoàn biểu tình từ Taiz để đòi phải mang Tổng thống Saleh ra xử về tội giết hại hàng trăm người tham gia các cuộc biểu tình từ 10 tháng qua.

Dựa trên thỏa thuận do các nước vùng Vịnh thu xếp để ông Saleh từ chức, ông sẽ không bị khởi tố.

Đoàn biểu tình hôm thứ Bảy hô to các khẩu hiệu “Không có chuyện miễn tố đối với Saleh.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG