Đường dẫn truy cập

Trên 40 nước tố cáo Triều Tiên vi phạm chế tài Liên hiệp quốc


Các nhà hoạt động Hàn Quốc và quốc tế thả bong bóng mang truyền đơn chống Triều tiên tại công viên hòa bình Imjingak ở Paju gần Khu Phi quân sự (ảnh chụp ngày 29/4/2011)
Các nhà hoạt động Hàn Quốc và quốc tế thả bong bóng mang truyền đơn chống Triều tiên tại công viên hòa bình Imjingak ở Paju gần Khu Phi quân sự (ảnh chụp ngày 29/4/2011)

Hơn 40 nước ngày 24/7 cáo buộc Triều Tiên vi phạm bất hợp pháp mức trần của Liên hiệp quốc về nhập cảng dầu tinh chế và kêu gọi ngưng lập tức các chuyến chuyển giao dầu cho đến cuối năm nay, theo khiếu nại mà Reuters trông thấy.

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc gồm 15 thành viên vào tháng 12 năm 2017 áp đặt mức trần tối đa hàng năm là 500.000 thùng nhằm cắt nguồn nguyên liệu cho chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Triều Tiên.

Trong khiếu nại lên ủy ban chế tài Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, 43 nước-trong đó có Mỹ, Anh và Pháp-nói họ ước tính trong 5 tháng đầu năm nay, Bình Nhưỡng đã nhập khẩu hơn 1,6 triệu thùng dầu tinh chế qua 56 chuyến tàu chở dầu bất hợp pháp.

Đơn khiếu nại nói tàu của Triều Tiên tiếp tục chuyển dầu từ tàu này sang tàu kia trên biển “trên căn bản thường xuyên như một phương tiện chính nhập khẩu dầu tinh chế của Triều Tiên.”

Các nước yêu cầu ủy ban chế tài của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc có quyết định chính thức rằng Triều Tiên đã vượt quá mức giới hạn và “thông báo cho các nước thành viên phải ngưng ngay việc bán, cung cấp, hay chuyển các sản phẩm dầu tinh chế cho Triều Tiên trong những tháng còn lại năm nay.”

Những yêu cầu tương tự đưa lên ủy ban trong năm 2018 và 2019 bị đồng minh của Triều Tiên là Nga và Trung Quốc ngăn chặn.

43 nước cũng thúc đẩy ủy ban kêu gọi các nước “lập tức cảnh giác về nỗ lực của Triều Tiên mua thêm các sản phẩm dầu tinh chế và ngăn việc chuyển bất hợp pháp các sản phẩm dầu tinh chế sang các tàu do Triều Tiên làm chủ hay kiểm soát, hay hành động nhân danh hay hợp tác với Triều Tiên.”

Triều Tiên bị Liên hiệp quốc chế tài kể từ năm 2006 vì chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của nước này. Dù Hội đồng Bảo an thường xuyên tăng cường chế tài nhưng các nhà quan sát Liên hiệp quốc trong năm nay báo cáo rằng Triều Tiên năm ngoái vẫn tiếp tục nâng cao các chương trình của họ.

Phái bộ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc ở New York không trả lời yêu cầu bình luận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG