Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo thế giới đến Seoul dự thượng đỉnh an toàn hạt nhân


Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cảnh báo âm muu khủng bố bằng hạt nhân vẫn còn đó, và cần phải được giải quyết
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cảnh báo âm muu khủng bố bằng hạt nhân vẫn còn đó, và cần phải được giải quyết

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bắt đầu đến Seoul để tham gia hội nghị thượng đỉnh trong tuần tại thủ đô Nam Triều Tiên.

Máy bay của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã hạ cánh hôm thứ Bảy. Ông là một trong hơn 50 lãnh đạo các nước đến nơi để dự hội nghị được quảng cáo rầm rộ này.

Trước khi rời New Dehli, Thủ tướng Singh cảnh báo âm muu khủng bố bằng hạt nhân vẫn còn đó, và cần phải được giải quyết.

Hai người khác cũng hạ cánh hôm thứ Bảy là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tyyip Erdogan và nhà vua Abdullah của Jordan.

Hội nghị diễn ra vào lúc Bắc Triều Tiên dọa sẽ phóng một tên lửa tầm xa vào tháng tới.

Nhưng Seoul không ồn ào chỉ vì hội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân.
Người Nam Triều Tiên đã bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình để đánh dấu năm thứ hai chiến hạm Cheonan bị chìm.

Phía Nam Triều Tiên nói tàu ngầm của miền Bắc đã đánh chìm chiếc Cheonan nhưng Bắc Triều Tiên nói không có chuyện đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG