Đường dẫn truy cập

Mỹ, Pakistan tiếp tục tranh cãi về nhà ngoại giao Mỹ bị giữ ở Pakistan


Vào lúc rời Pakistan Thượng nghị sĩ Kerry (trái) nói ông hy vọng vụ nhà ngoại Mỹ sẽ được giải quyết trong vài ngày tới đây
Vào lúc rời Pakistan Thượng nghị sĩ Kerry (trái) nói ông hy vọng vụ nhà ngoại Mỹ sẽ được giải quyết trong vài ngày tới đây

Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi Pakistan trả tự do cho ông Raymond Davis, nhân viên bộ Ngoại giao Mỹ đang bị giữ vì ông này có đặc quyền ngoại giao, nhưng Pakistan vẫn nhất quyết việc này phải do tòa án Pakistan quyết định.

Trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ này Tổng thống Obama nói rằng ông Davis có quyền đặc miễn ngoại giao dựa trên công ước Vienna:

“Chúng tôi trông đợi Pakistan, quốc gia có ký công ước này sẽ thừa nhận ông Davis là một nhà ngoại giao và Pakistan sẽ tuân thủ công ước đó.”

Trước sự giận dữ của đám đông, chính phủ Pakistan chưa xác nhận công khai ông Davis có nhập cảnh bằng thị thực ngoại giao hay không, trong lúc phe Taliban dọa sẽ trừng trị bất kỳ động thái nào muốn thả người Mỹ này.

Nhằm giải tỏa bớt căng thẳng, Thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry đã bay đến Pakistan hôm thứ Ba, ông nói với các nhà báo khi đến nơi:

“Chính phủ Mỹ tin tưởng mạnh mẽ rằng vụ này không nên mang ra trước tòa án, bởi vì người Mỹ này có đặc miễn ngoại giao , ông ta là một nhân viên về hành chính và kỹ thuật của đại sứ quán Mỹ ở Islamabad.”

Vào lúc rời Pakistan hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Kerry nói ông hy vọng vụ này sẽ được giải quyết trong “vài ngày tới đây.”

Chuyên viên Walter Andersen tại trường đại học Johns Hopkins nói nếu vụ này không giải quyết nhanh, viện trợ mà Hoa Kỳ đang đề nghị cho Pakistan có thể chịu ảnh hưởng:

“Phía Pakistan có thể mất nhiều tỉ đôla viện trợ kinh tế giữa lúc kinh tế của họ cực kỳ khó khăn. Tôi nghĩ họ sẽ xét đến điều đó, và cũng có thể mất luôn viện trợ quân sự.”

Chuyên viên Shuja Nawaz của tổ chức nghiên cứu Atlantic nói rằng quả bóng bây giờ đang ở trên phần đất của Pakistan:

“Nếu ông Davis có quyền đặc miễn ngoại giao thì chính phủ Pakistan sẽ có trách nhiệm hứng chịu bất kỳ phản ứng giận dữ nào của quần chúng vì đã thả ông ra. Còn nếu như ông ta không có quyền đặc miễn ngoại giao thì tòa án Pakistan phải tiến hành thủ thục khởi tố; trong trường hợp đó, nếu ta xét đến lập trường hiện nay của hai nước trong câu chuyện này, tôi e rằng sẽ có một diễn biến quan trọng trong quan hệ hai nước.”

Nhưng chuyên viên Andersen không tin sẽ có chuyển biến bất ngờ và quan trọng đối với quan hệ hai nước, vì Hoa Kỳ đã đặt quá nhiều vốn trong canh bạc này.

Ông nói Hoa Kỳ không thể ổn định Afghanistan và mang binh sĩ về nước trước 2014 nếu không có sự tiếp tay tận tình của Pakistan như đã thấy từ trước tới giờ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG