Đường dẫn truy cập

Iran có khả năng sản xuất phi đạn tầm xa hơn


Iran bắn 14 phi đạn trong ngày thứ nhì của cuộc tập trận kéo dài 10 ngày
Iran bắn 14 phi đạn trong ngày thứ nhì của cuộc tập trận kéo dài 10 ngày

Vệ Binh Cách mạng Iran nói rằng nước họ có khả năng sản xuất phi đạn tầm xa hơn, nhưng không cần phải làm vậy vì phi đạn hiện tại của họ có thể bắn tới các mục tiêu ở Hoa Kỳ và Israel.

Truyền thông nhà nước Iran hôm nay trích lời Thiếu tướng chỉ huy Amir Ali Hajizadeh nói rằng các phi đạn của Iran có tầm bắn tối đa 2.000 km phụ thuộc vào các mục tiêu của Hoa Kỳ và Israel trong khu vực.

Ông này nói rằng chương trình phi đạn của Iran không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ nước nào.

Lời nhận định này của ông Hajizadeh được đưa ra giữa lúc Iran bắn 14 phi đạn trong ngày thứ hai của cuộc tập trận kéo dài 10 ngày.

Truyền thông nhà nước nói rằng cuộc tập trận này là nhằm củng cố “sự sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công của kẻ thủ”.

Hoa Kỳ và Israel nghi ngờ Iran dự định chế tạo đầu đạn hạt nhân cho các phi đạn của họ.

Iran bác bỏ tham vọng hạt nhân và nói rằng các phi đạn này là phi đạn truyền thống và được thiết kế để bảo vệ tổ quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG