Đường dẫn truy cập

Anh cáo buộc Iran bí mật thử nghiệm phi đạn mang đầu đạn hạt nhân


Ảnh phát hành bởi cơ quan truyền thông bán chính thức của Iran Mehr cho thấy Vệ binh Cách mạng Iran theo dõi vụ phóng phi đạn Zelzal trong cuộc tập trận bên ngoài thành phố Qom, ngày 28/6/2011
Ảnh phát hành bởi cơ quan truyền thông bán chính thức của Iran Mehr cho thấy Vệ binh Cách mạng Iran theo dõi vụ phóng phi đạn Zelzal trong cuộc tập trận bên ngoài thành phố Qom, ngày 28/6/2011

Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague nói rằng Iran đã tiến hành một loạt các vụ bắn thử bí mật các phi đạn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vi phạm một nghị quyết của LHQ.

Trong lời phát biểu trước Quốc hội Anh ngày hôm nay, ông Hague nói rằng các vụ thử nghiệm bí mật phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Iran đi ngược lại với nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an LHQ.

Ông Hague cũng cáo buộc Iran tham gia các thuộc thử nghiệm bí mật các bệ phóng rocket.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các cáo buộc từ phía Anh, và nói với hãng tin Reuters rằng không có một phi đạn nào mà Iran mang ra thử nghiệm có khả năng hạt nhân.

Hôm thứ Hai, Iran bắt đầu cuộc diễn tập huấn luyện sử dụng phi đạn mà truyền thông nhà nước nói là nhằm để duy trì ‘khả năng sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù’.

Thiếu tướng Iran Amir Ali Hajizadeh nói rằng cuộc diễn tập còn bao gồm việc thử nghiệm các phi đạn tầm ngắn, tầm trung và tầm xa với tầm bắn đối đa là 2.000 km, đủ xa để vươn tới tận Israel và các căn cứ của Hoa Kỳ trong kh vực.

Iran bắn 14 quả phi đạn ngày hôm qua, tức ngày thứ hai của cuộc diễn tập.

Hoa Kỳ và Israel cáo buộc Iran tìm cách phát triển khả năng sản xuất đầu đạn hạt nhân cho các phi đạn của mình.

Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ mang tính hòa bình và các phi đạn nhằm mục đích phòng thủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG