Đường dẫn truy cập

Đảng Cộng hòa thắng lớn, hứa hẹn sẽ có thay đổi


Lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ Viện, John Boehner, phải, cùng Phó Trưởng khối Cộng hòa tại Hạ Viện, Eric Cantor, nói về những thay đổi trong cán cân quyền lực của Quốc hội, 3/11/2010
Lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ Viện, John Boehner, phải, cùng Phó Trưởng khối Cộng hòa tại Hạ Viện, Eric Cantor, nói về những thay đổi trong cán cân quyền lực của Quốc hội, 3/11/2010

Đảng Cộng hòa đối lập chiếm được quyền kiểm soát Hạ Viện Hoa Kỳ từ tay đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama.

Đây là vụ thay đổi lớn nhất tại Hạ Viện từ hơn 70 năm nay.

Các ứng cử viên thuộc đảng Cộng hòa đã chiếm được ít nhất 60 ghế trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba, cao hơn nhiều so với số 39 ghế mà đảng này cần để kiểm soát Hạ Viện.

Hôm thứ Tư, dân biểu Eric Cantor, Phó Trưởng khối Cộng hòa tại Hạ Viện nói rằng kết quả cuộc bầu cử này cho thấy dân chúng “bất mãn với chính phủ Washington.” Ông nói rằng, công việc đầu tiên của Hạ Viện mới sẽ là tạo công ăn việc làm.

Các dân biểu Cộng hòa cũng cam kết tiết kiệm 100 tỉ đô la trong năm tới bằng cách cắt giảm chi tiêu của Hoa Kỳ xuống tới những mức của năm 2008 về tất cả mọi lãnh vực, ngoại trừ những chương trình dành cho quân đội, cựu chiến binh và công dân cao niên.

Hôm thứ Ba, lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ Viện, ông John Boehner, người sẽ là Chủ tịch Hạ Viện kế tiếp, đã gọi những kết quả vừa kể là sự khước từ những chính sách của Tổng thống Obama và đảng Dân chủ, và đã nói với những người ủng hộ rằng “đêm nay, là lúc bắt đầu thay đổi.”

Tất cả 435 ghế tại Hạ Viện đều được bầu lại trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng cuộc tranh đấu để nắm quyền kiểm soát Hạ Viện đã giảm xuống tới khoảng 100 cuộc tranh đua ngang ngửa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG