Đường dẫn truy cập

Đảng Cộng hòa chiếm thêm 6 ghế Thượng viện, 3 ghế còn lại chưa rõ


Thượng nghị sĩ Harry Reid cùng vợ Landra sau chiến thắng cuộc bầu cử, 2/11/2010
Thượng nghị sĩ Harry Reid cùng vợ Landra sau chiến thắng cuộc bầu cử, 2/11/2010

Đảng Cộng hòa Mỹ đã thắng được 6 ghế tại thượng viện trong cuộc bầu giữa kỳ hôm thứ Ba, nhưng vẫn chưa đạt được đa số như tại Hạ viện.

Ông Harry Reid, lãnh đạo đa số đảng Dân chủ đã giữ được chiếc ghế của mình, trong một cuộc đua sít xao với bà Sharron Angle, thuộc nhóm Tea Party được đảng Cộng hòa hậu thuẫn.

Ông ngỏ lời trên kênh CNN hôm thứ Tư, rằng ông sẵn sàng hòa giải với thành viên đảng Cộng hòa khi họ muốn thay đổi luật cải tổ y tế đã được quốc hội thông qua khi đảng Dân chủ chiếm đa số tại cả hai viện.

Ông nói thêm, ưu tiên một của ông trong tư cách lãnh đạo Thượng viện là tạo ra công ăn việc làm.

Những ghế Thượng Viện thuộc các bang Pennsylvania, Illinois, Indiana, Arkansas, North Dakota và Wisconsin từng thuộc về đảng Dân chủ nay đã chuyển qua ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Ba cuộc đua tại 3 bang Alaska, Colorado và Washington State vẫn chưa ngã ngũ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG