Đường dẫn truy cập

Liên hiệp quốc: 1/ 3 số người cần viện trợ ở Somalia là trẻ em


Trẻ em bị suy dinh dưỡng được cho uống Oral Rehydratio Salts, một loại dung dịch để ngăn tình trạng mất nước
Trẻ em bị suy dinh dưỡng được cho uống Oral Rehydratio Salts, một loại dung dịch để ngăn tình trạng mất nước

Cơ quan nhi đồng của Liên hiệp quốc cho biết khoảng 1/3 những người Somalia cần được giúp đỡ ở miền nam bị hạn hán là trẻ em.

UNiCEF hôm nay nói rằng khoảng 1 triệu 250 ngàn trẻ em nằm trong số 3 triệu 700 ngàn người Somalia cần trợ giúp khẩn cấp trong khi quốc gia này trải qua nạn hạn hán tệ hại nhất trong vòng 60 năm.

Cũng trong ngày hôm nay, một phi cơ thứ nhì của Chương trình Thực phẩm Thế giới đã đáp xuống thủ đô Mogadishu, chở theo phẩm vật cứu trợ.

Hôm qua, giao tranh bùng ra ở Mogadishu, một ngày sau khi Liên hiệp quốc thực hiện chuyến không vận thứ nhất để chở tới nơi này 14 tấn thực phẩm.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương khi binh sĩ chính phủ và Liên hiệp Phi châu chiến đấu chống lại những phiến quân đang tìm cách ngăn chận việc phân phối thực phẩm cứu trợ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG