Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Philippines quyết mở chiến dịch ‘ớn lạnh’ chống ma túy


Cảnh sát Philippines truy quét tội phạm giết hại thụ trưởng thành phố Tanauan, tỉnh Batangas miền Nam Philippines hôm 5/7. Cảnh sát nước này tăng cường cuộc chiến chống tội phạm và ma túy sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố tiếp tục chiến dịch này.
Cảnh sát Philippines truy quét tội phạm giết hại thụ trưởng thành phố Tanauan, tỉnh Batangas miền Nam Philippines hôm 5/7. Cảnh sát nước này tăng cường cuộc chiến chống tội phạm và ma túy sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố tiếp tục chiến dịch này.

Cảnh sát Philippines hôm 30/7 quyết sẽ chấn chỉnh và tăng cường cuộc chiến chống tội phạm và ma túy, một tuần sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte hứa sẽ tiếp tục cuộc truy quét đẫm máu làm cộng đồng quốc tế phải lên tiếng lo ngại.

“Đẫm máu và ớn lạnh sẽ là đặc điểm của chiến dịch tăng cường chống ma túy bất hợp pháp và chống tội phạm,” cảnh sát trưởng Oscar Albayalde nói tại một cuộc họp báo, theo Reuters.

Hàng nghìn người bị tình nghi buôn bán và sử dụng ma túy đã bị giết hại trong hai năm qua, trong cái mà cảnh sát gọi là các cuộc đọ súng.

Cảnh sát Philippines phủ nhận những cáo buộc của các nhà hoạt động về việc các nghi phạm bị giết hại một các có hệ thống dựa trên những thông tin tình báo kém cỏi và với sự hậu thuẫn được cho là của Tổng thống Duterte.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã rút Philippines ra khỏi danh sách thành viên của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi tòa án này tiến hành điều tra cuộc chiến 'đẫm máu' chống ma túy và tội phạm của ông.
Tổng thống Rodrigo Duterte đã rút Philippines ra khỏi danh sách thành viên của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi tòa án này tiến hành điều tra cuộc chiến 'đẫm máu' chống ma túy và tội phạm của ông.

Các công tố viên của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ để đánh giá xem liệu họ có phạm các tội ác chống lại nhân loại hay không. Ông Duterte vào tháng 3 vừa qua đã rút Philippines ra khỏi danh sách thành viên ICC nhằm chống đối tòa án này.

Cảnh sát trưởng Albayalde nói rằng cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte sẽ được “kiểm tra lại” và sẽ có điểm nhấn mới cũng như được tăng cường thêm với việc “bảo vệ từ bên trong” để đảm bảo các chiến dịch mang tính hợp pháp và bảo đảm nhân quyền. Một ủy ban giám sát cảnh sát sẽ được thành lập, theo ông Albayalde.

Theo Reuters, cảnh sát trưởng này cảnh báo về những hậu quả “khủng khiếp” đối với bất cứ ai tiếp tục buôn bán ma túy.

Ông nói cơ quan tình báo của cảnh sát đã nhận dạng được 893 “mục tiêu giá trị cao” và cảnh báo rằng họ và “những khách hàng và bảo kê của họ” sẽ nhận “một thông điệp mạnh mẽ về việc chắc chắn sẽ có trừng phạt.”

Ông Albayalde nói gần 1,3 triệu người sử dụng ma túy và người buôn bán ma túy đã đầu thú, và rằng họ sẽ bị theo dõi chặt chẽ, bao gồm 215.000 người đã qua cải tạo phục hồi.

Cảnh sát Philippines đã vài lần hứa sẽ cải tổ chiến dịch chống ma túy nhưng các nhóm nhân quyền nói họ thấy có ít chuyển biến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG