Đường dẫn truy cập

Miến Điện bác bỏ chỉ trích của Liên Hiệp Quốc về bầu cử


Ngoại trưởng Miến Điện bác bỏ chỉ trích của quốc tế về cuộc bầu cử sắp tới và nói rằng cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 sẽ tự do và công bằng.

Ngoại trưởng U Nyan Win nói tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba Miến Điện đang ở trong một giai đoạn rất trọng yếu của “tiến trình chuyển hóa chính trị.”

Ông nói có hơn 3.000 ứng cử viên của 37 đảng tranh 1.171 ghế trong Quốc hội.

Phe đối lập gọi cuộc bầu cử là một trò giả mạo nhằm củng cố quyền hành của quân đội.

Ngoại trưởng Miến Điện không nhắc đến lời kêu gọi của quốc tế trả tự do cho các tù chính trị để họ có thể tham gia cuộc bầu cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG