Đường dẫn truy cập

Các nước Á Âu kêu gọi Miến Điện phóng thích tù nhân chính trị


Người Hồng Kông biểu tình ủng hộ dân chủ ở Miến Điện, Hồng Kông, 27/9/2010
Người Hồng Kông biểu tình ủng hộ dân chủ ở Miến Điện, Hồng Kông, 27/9/2010

Lãnh đạo các nước Châu Á và Châu Âu kêu gọi chính phủ quân nhân Miến Điện phóng thích các tù nhân chính trị trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào tháng tới.

Tuyên bố vừa kể được công bố hôm thứ Ba vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh Châu Á, Châu Âu tại Brussels. Tuyên bố nói rằng, việc phóng thích các tù nhân sẽ khiến cho cuộc bầu cử ngày mùng 7 tháng 11 được bao gồm nhiều thành phần hơn, có nhiều người tham gia hơn, và trong sáng hơn.

Các nguồn tin mới đây cho biết, có khoảng 2.200 tù nhân chính trị bị giam giữ tại Miến Điện.

Lãnh đạo các nước vừa kể kêu gọi phóng thích các tù nhân trong một “văn bản của chủ tịch hội nghị” có nghĩa là lời kêu gọi này không cần sự chấp thuận của Miến Điện, nước có tham dự hội nghị.

Lãnh đạo các nước Châu Á và Châu Âu không cụ thể nhắc tới bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo của lực lượng ủng hộ dân chủ tại Miến Điện, người bị chính phủ giam giữ trong khoảng thời gian tổng cộng 15 năm trong vòng 21 năm qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG