Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Australia ấn định thời hạn rút quân sớm khỏi Afghanistan


Hiện có khoảng 1.500 binh sĩ Australia đang đồn trú tại Uruzgan, Afghanistan
Hiện có khoảng 1.500 binh sĩ Australia đang đồn trú tại Uruzgan, Afghanistan

Thủ tướng Australia Julia Gillard cho biết quân đội nước bà sẽ rút khỏi Afghanistan vào giữa năm 2013, sớm hơn so với kế hoạch trước đó 1 năm.

Bà Gillard đã loan báo về việc đẩy nhanh quá trình rút quân ngày hôm nay trong một bài diễn văn ở Canberra.

Thủ tướng Australia nói rằng bà sẽ mưu tìm “sự ủng hộ rộng rãi và đáng kể của quốc tế” đối với quyết định này tại cuộc hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng tới ở Chicago, và nói thêm rằng “người dân của các nền dân chủ trên thế giới đã mệt mỏi vì cuộc chiến này.

Bà Gillard cho biết quá trình rút quân sẽ mất từ 12 đến 18 tháng để hoàn tất.

Khoảng 1.500 binh sĩ Australia đang đồn trú tại Uruzgan.

Bà Gillard nói rằng Australia sẽ tiếp tục huấn luyện chuyên môn cho Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan sau năm 2014.

Việc rút quân sẽ hoàn tất ngay trước thời biểu dự kiến sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử kế tiếp của Australia. Khoảng 32 binh sĩ Australia đã thiệt mạng trong nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo vốn đã lật đổ chế độ Taliban sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001 ở Hoa Kỳ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG