Đường dẫn truy cập

21 tháng 2: Bầu cử tổng thống Yemen


Phó Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi (giữa) chủ tọa phiên họp với các thành viên cao cấp của đảng cầm quyền
Phó Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi (giữa) chủ tọa phiên họp với các thành viên cao cấp của đảng cầm quyền

Yemen loan báo tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 21 tháng 2, sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh chấp nhận giải pháp chuyển giao quyền lực.

Phó tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi hôm thứ Bảy đã ký sắc lệnh tổ chức bầu cử sớm sủa.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Saleh và phe đối lập đã ký kế hoạch chuyển quyền do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thu xếp, qua đó ông Saleh sẽ trao quyền lại cho phó tổng thống để ông này xúc tiến thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia.

Việc bàn giao quyền lực sẽ giúp chấm dứt nhiều tháng biểu tình chống lại sự lãnh đạo của ông Saleh trong suốt 33 năm qua.

Tuy nhiên, phe đối lập vẫn còn biểu tình vì thỏa thuận trao quyền có điều khoản cho ông Saleh được miễn khởi tố.

Hãng tin Pháp AFP cho hay hôm thứ Bảy liên minh đối lập đã chỉ định ông Mohammed Basindawa đứng đầu một chính phủ đoàn kết quốc gia mới.

Ông Basindawa, trước đây là một thành viên trong đảng cầm quyền của ông Saleh, đã được liên minh đối lập tiếp cận tối hôm thứ Sáu.

MỘT SỐ THỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA CUỘC NỔI DẬY TẠI YEMEN

22 tháng 1: Hàng trăm sinh viên tụ tập tại trường đại học Sana'a đòi ông Saleh từ chức. Cuộc tụ tập dường như được gợi hứng từ cuộc nổi dậy ở Tunisia.

1 tháng 3: Hàng vạn người biểu tình đòi lật đổ ông Saleh. Ông cách chức 5 trong số 22 tỉnh trưởng đã phản đối chuyện đàn áp người biểu tình.

18 tháng 3: Lực lượng an ninh ở Sana'a bắn vào đoàn biểu tình, giết chết ít nhất 52 người. Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Quốc tế lên án vụ đàn áp.

20 tháng 3: Tổng thống giải tán toàn bộ chính phủ. Một số sĩ quan cao cấp đứng về phe biểu tình để đòi lật đổ tổng thống.

10 tháng 4: Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh yêu cầu Tổng thống Saleh trao quyền cho Phó tổng thống. Ông Saleh hoan nghênh lời yêu cầu nhưng không nói khi nào thì rời chức.

3 tháng 6: Ông Saleh bị thương khi dinh tổng thống bị tấn công, ông bay sang A-rập Xê-út để điều trị. Phó tổng thống Rabbo Mansour Hadi tạm thời lên thay.

23 tháng 9: Tổng thống Saleh trở về nước, kêu gọi đình chiến để chấm dứt khủng hoảng chính trị.

23 tháng 11: Tổng thống Saleh ký thỏa thuận chuyển quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG