Đường dẫn truy cập

Tân Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới sẽ là một người Mỹ?


Ai sẽ trở thành Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đang là đề tài được các giới chức chính phủ, kinh tế gia, và các chuyên gia phát triển tranh luận. Một số người nói đã tới lúc nên chấm dứt tập quán luôn luôn chọn một người Mỹ ra lãnh đạo định chế cho vay toàn cầu có mục đích giúp đỡ các quốc gia đang phát triển này. Nhưng như lời tường thuật của thông tín viên Jim Randle của đài VOA, thì một số người khác đánh cá rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong Ngân Hàng Thế Giới.

Trang web cá cược ở Ireland, tên Paddy Power, đang đánh cược xem ai sẽ trở thành chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới kế tiếp.

Ngay từ đầu, kinh tế gia xuất thân từ trường Đại học Harvard và cũng là cựu cố vấn Tổng Thống Mỹ Larry Summers đã được coi là một người có triển vọng chiếm được chức vụ đó.

Các giới chức Mỹ nói họ sẽ tiến cử "một ứng viên có nhiều ưu điểm."

Về những nhân vật khác có thể đảm nhận trách vụ này, thì Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đánh tiếng rằng bà không muốn nhận chức vụ này.

Người ít có cơ may được chọn vào chức vụ này là ông Kemal Dervis, cựu Bộ trưởng Tài chánh Thổ Nhĩ Kỳ, cũng từng đứng đầu các nỗ lực phát triển tại Liên Hiệp Quốc và là một giới chức Ngân Hàng Thế Giới then chốt có tham gia các hoạt động liên quan tới thế giới đang phát triển.

Một giới chức lão thành khác của Ngân Hàng Thế Giới là Bộ trưởng Tài Chánh Nigeria, bà Ngozi Okongjo-Iweala, người từng nắm chức Bộ Trưởng Ngoại Giao Nigeria.

Những người đánh cược trên trang web cá cược Paddy Power đã đoán trúng khi bà Christine Lagarde của Pháp được bổ nhiệm để lãnh đạo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, tiếp tục một tập quán kéo dài nhiều thập niên là đặt một người Châu Âu đứng đầu IMF.

Cựu giới chức Ngân Hàng Thế Giới Uri Dadush là một kinh tế gia thuộc tổ chức Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Carnegie Endowment. Ông chủ trương các quốc gia đang phát triển tăng trưởng nhanh, phải có thêm tiếng nói.

Ông nói đã tới lúc Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới được chọn trên căn bản khả năng của họ để thi hành nhiệm vụ rất quan trọng này.

Thống đốc Ngân hàng Mexico Agustin Carstens vận động tích cực nhưng đã thất bại trong cuộc chạy đua giành chức lãnh đạo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.

Chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế Claude Barfield của Viện American Enterprise nói sở dĩ ông thất bại là vì các quốc gia đang phát triển không đoàn kết sau lưng một ứng viên duy nhất.

Ông Barfield nói, có bất đồng ý kiến trong số các nước đang phát triển, và vì lý do nào đó, Trung Quốc đã không hậu thuẫn ông.

Trong chiến dịch vận động để thay thế Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới Robert Zoellick, người Mỹ, các giới chức đang nhận các hồ sơ đề cử tới ngày 23 tháng Ba.

Chức Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới đòi hỏi một người có tài lãnh đạo và kỹ năng ngoại giao, cũng như kinh nghiệm điều hành một tổ chức quy mô, và biết rõ giá trị của hợp tác đa phương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG