Đường dẫn truy cập

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,83% trong quý đầu 2010


Hôm 30/3, Việt Nam thông báo mức tăng trưởng kinh tế 5,83% trong quý đầu tiên của năm 2010.

So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ trong ba tháng đầu tiên của năm nay đã tăng hơn 2.73%.

Hãng tin AFP dẫn báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam nói rằng ‘nền kinh tế của chúng ta tiếp tục hồi phục và phát triển nhanh hơn’.

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2010.

Theo báo điện tử VnExpress, trong quý đầu năm 2010, khu vực kinh tế dịch vụ vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng nhanh nhất với 6,64%.

Cho tới nay, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép trên cả nước mới chỉ dừng lại ở con số 139 với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,9 tỷ USD, tức bằng 59,5% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong quý I, tổng giá trị vốn vay ưu đãi ODA được ký thông qua các Hiệp định với các nhà tài trợ đạt 320,19 triệu USD, trong đó có 277,24 triệu USD vốn vay với lãi suất ưu đãi và 42,95 triệu USD là viện trợ không hoàn lại.

Nguồn: General Statistics Office, AFP, VnExpress

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG