Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ tỏ ý ủng hộ điều tra nhân quyền tại Miến Điện


Nhà lãnh đạo đấu tranh cho dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi
Nhà lãnh đạo đấu tranh cho dân chủ Miến Ðiện Aung San Suu Kyi

Chính phủ Hoa Kỳ nói họ đang vận động lập một ủy ban quốc tế để điều tra các vụ vi phạm nhân quyền tại Miến Điện.

Hôm thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ quan tâm đến chuyện làm rõ trách nhiệm tại Miến Điện.

Thông cáo báo chí của bộ này nói Hoa Kỳ đang hội ý với bè bạn, đồng minh, và các đối tác tại Liên Hiệp Quốc để lập một ủy ban như vậy.
Hành động này dường như là để đáp ứng lời kêu gọi của bà Aung San Suu Kyi.

Hôm thứ Tư, lãnh tụ đối lập Miến Điện yêu cầu Quốc hội Mỹ xúc tiến thành lập một ủy ban quốc tế và nói rằng đây không phải là một cơ quan xét xử mà chỉ là giám sát để các vụ vi phạm nhân quyền khỏi tái diễn.

Lời kêu gọi của bà Aung San Suu Kyi là một video được phát tại Hạ Viện Mỹ trong lúc cơ quan này đang nghe điều trần về cuộc bầu cử tại Miến Điện tháng 11 năm ngoái.

Nhiều người cho rằng cuộc bầu cử này chỉ củng cố quyền lực của phe quân đội, vì đa số người đắc cử đều thuộc các đảng được quân đội hậu thuẫn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG