Đường dẫn truy cập

Hãng tin Công giáo cho rằng Miến Điện đang thanh tẩy sắc tộc


Người Kachin bỏ nhà đi lánh nạn
Người Kachin bỏ nhà đi lánh nạn

Hãng tin Fides của Công giáo hôm thứ 5 cho biết Miến Điện đang tiến hành hoạt động thanh tẩy sắc tộc nhắm vào người Kachin, một sắc tộc thiểu số phần lớn theo Cơ đốc giáo, gần biên giới Trung Quốc.

Fides trích lời một vị linh mục ở địa phương cho biết giao tranh đã buộc 20.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn và con số này mỗi ngày một tăng.

Vị linh mục này cho hãng tin ở Roma biết rằng các linh mục và nữ tu trong vùng đang làm mọi việc có thể để giúp người Kachin tị nạn. Ông nói rằng hầu hết những người tị nạn là người theo đạo Cơ Đốc và là nạn nhân của vụ đàn áp dã man của quân đội Miến Điện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG