Đường dẫn truy cập

LHQ gấp rút viện trợ cho các nông dân Côte D'Ivoire


Trẻ em xếp hàng chờ lãnh bánh mì tại nhà thờ Thánh Ambrose ở Abidjan
Trẻ em xếp hàng chờ lãnh bánh mì tại nhà thờ Thánh Ambrose ở Abidjan

Cơ quan lương thực Liên hiệp quốc (LHQ) gấp rút hỗ trợ hàng ngàn nông dân ở Côte D'Ivoire và Liberia đang tham gia vào vụ mùa trồng trọt sau khi tình hình bạo động chính trị và phong tỏa đường sá gây nên tình trạng khan hiếm hạt giống và phân bón nghiêm trọng.

Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) hôm nay cho biết đang làm việc để hỗ trợ khoảng 12.000 hộ nông gia hoặc bị thất tán trong Côte D'Ivoire hoặc đã bỏ chạy sang Liberia.

Cơ quan này cho hay trong những ngày tới đây, họ sẽ phân phối hạt giống, công cụ, và các bộ phun xịt phân bón cho các làng mạc nơi người tị nạn đang cư trú.

Điều phối viên khẩn cấp của FAO tại Côte D'Ivoire, ông Luc Genot, nhấn mạnh nếu các nông gia không được hỗ trợ trong công tác trồng trọt ngay từ bây giờ, họ phải cần được hỗ trợ lương thực trong nhiều tháng sắp tới.

FAO đang kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cấp viện một ngân khoản 4 triệu đôla để hỗ trợ cho các nỗ lực của FAO tại Côte D'Ivoire và 6 triệu đô la cho Liberia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG