Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ có thể xem Tổng thống Syria phạm tội ác chiến tranh


Người biểu tình đổ ra đường phố yêu cầu Tổng thống Assad từ chức, 17/6/2011
Người biểu tình đổ ra đường phố yêu cầu Tổng thống Assad từ chức, 17/6/2011

Chính phủ Hoa Kỳ đang xét xem có nên buộc Tổng thống Syria là người đã phạm tội ác chiến tranh hay không, trong khuôn khổ của chiến dịch ngoại giao nhằm buộc ông này chấm dứt truy quét những người bất đồng chính kiến.

Trong cuộc họp báo qua điện thoại hôm thứ Năm, hai giới chức cao cấp của chính phủ Mỹ nói họ đang nghiên cứu biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào ngành dầu hỏa và khí đốt của Syria.

Hai giới chức này nói Hoa Kỳ cũng đang làm việc với các nước đồng minh và các nhân vật đối lập trong khu vực để tạo thêm áp lực lên Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang thuyết phục Nga chấp nhận một nghị quyết Liên Hiệp Quốc lên án hành vi bạo lực nhắm vào người biểu tình. Hiện Nga và Trung Quốc chống lại một nghị quyết như vậy.

Các động thái ngoại giao quốc tế diễn ra vào lúc lực lượng an ninh Syria tiếp tục trấn áp phe chống đối.

Hôm thứ Sáu lực lượng chính phủ giết chết thêm ít nhất 18 người biểu tình. Họ đã dùng đạn thật bắn vào đoàn biểu tình đổ ra đường phố để yêu cầu Tổng thống Assad từ chức.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG