Đường dẫn truy cập

Mỹ, EU gia tăng biện pháp đối phó với Syria


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton (phải) và Ủy viên Chính sách Đối ngoại EU Catherine Ashton
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton (phải) và Ủy viên Chính sách Đối ngoại EU Catherine Ashton

Hôm Thứ Ba, chính quyền Obama và Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ quyết tâm áp dụng thêm các biện pháp trong những ngày sắp tới để buộc Syria ngưng các vụ đàn áp người biểu tình gây chết người.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã lên tiếng tại Washington cùng với Ủy Viên Chính Sách Đối Ngoại Liên Hiệp Châu Âu. Bà Catherine Ashton nói rằng bà “rất lo ngại” về những hành động ngày càng leo thang của chính phủ Syria đối với những người biểu tình tại nước này.

Cả Hoa Kỳ lẫn Liên Hiệp Châu Âu đều đã áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào các giới chức cao cấp của Syria để đáp lại vụ đàn áp mà theo Ngoại trưởng Clinton ước tính, đã giết chết gần một ngàn người.

Bà Ashton nói rằng bây giờ là lúc chính phủ Syria thực hiện những thay đổi. Bà gọi con số những người bị giết và bị cầm tù là “cực kỳ đáng báo động.”

Bà nói rằng tình hình nghiêm trọng đến nỗi cộng đồng quốc tế cần xem xét tới tất cả các chọn lựa, và tiên đoán sẽ có một số những hành động trong những ngày sắp tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG