Đường dẫn truy cập

Tổng thống Mỹ chuẩn bị đi châu Âu


Tổng thống Barack Obama rời chuyên cơ Air Force One khi đến căn cứ không quân Andrews
Tổng thống Barack Obama rời chuyên cơ Air Force One khi đến căn cứ không quân Andrews

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama rời Washington đi 4 nước châu Âu trong 6 ngày kể từ thứ Hai tới, tập trung cải thiện kinh tế toàn cầu, an ninh khu vực và quan hệ với các nước châu Âu.

Chặng dừng chân đầu tiên là Ireland, quốc gia đang có khủng hoảng nợ nần. Tại đây ông sẽ thăm một ngôi làng mà một số bậc tiền bối của ông đã từng sống. Tổng thống Obama cho biết gần 37 triệu người Mỹ có gốc gác Ireland và hai nước có quan hệ bà con với nhau.

Rời Ireland, Tổng thống Mỹ đến London trong hai ngày dự bữa dạ tiệc quốc khách do Nữ hoàng Elizabeth đãi, và duyệt lại “quan hệ đặc biệt” giữa hai quốc gia. Tổng thống và đệ nhất phu nhân Michele Obama sẽ ở tại điện Buckingham. Chương trình làm việc tại London còn có bài diễn văn trước hai viện Quốc hội Anh.

Sau đó Tổng thống Mỹ sẽ đi Pháp dự hội nghị G8, tổ chức tại thành phố du lịch Deauville.

Cuối cùng là Ba Lan, nơi mà theo trông đợi ông sẽ ký thỏa thuận cho phép máy bay chiến đấu phản lực F-16 của Mỹ được đóng tại Ba Lan, một chuyện làm Nga bực bội.

VOA Express

XS
SM
MD
LG