Đường dẫn truy cập

Hơn 90 người thiệt mạng trong vụ tấn công kép ở Na Uy


Nhân viên cứu hộ đang chuyển một nạn nhân bị thương ra khỏi khu trại ở Utoeya, Na Uy, ngày 23 tháng 7, 2011
Nhân viên cứu hộ đang chuyển một nạn nhân bị thương ra khỏi khu trại ở Utoeya, Na Uy, ngày 23 tháng 7, 2011

Cảnh sát Na Uy đang thẩm vấn người đàn ông bị nghi đã bắn và giết chết ít nhất 84 người tại một trại hè của thiếu niên vài giờ sau khi cho nổ một quả bom giết chết 7 người ở thủ đô Oslo.

Hôm nay cảnh sát đã loan báo số tử vong cập nhật của vụ bạo động dữ dội nhất ở nước này kể từ thế chiến thứ hai.

Hung thủ, mặc đồng phục cảnh sát, đã nổ súng vào một khu trại của cánh thanh niên của đảng Lao động đương quyền ở Na Uy trên một hòn đảo cách Oslo khoảng 30 kilomét về hướng bắc. Hầu hết các nạn nhân là thiếu niên. Giới hữu trách đang tìm kiếm trong cái hồ quanh đảo để tìm thêm xác.

Cảnh sát nói rằng nghi can này cũng thực hiện vụ nổ bom ngày hôm qua nhắm vào các trụ sở chính phủ ở Oslo.

Bộ trưởng Tư pháp Na Uy cho hay nghi can này là một người Na Uy 32 tuổi. Các cơ quan truyền thông nói rằng nghi can này tên là Anders Behring Breivik.

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg hôm nay nói rằng vụ tấn công “tàn bạo” nhắm vào “các thiếu niên vô tội” sẽ không cướp đi được cảm giác an toàn của người Na Uy. Ông nói rằng an toàn là cột trụ xã hội của Na Uy. Ông nhấn mạnh rằng trọng tâm chính là cứu mạng của những người bị thương trong hai vụ tấn công.

Giới hữu trách chưa xác định động cơ của vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG