Đường dẫn truy cập

Nigeria đàm phán gián tiếp với nhóm Boko Haram về việc ngưng bắn


Tổng thống Jonathan đối mặt với áp lực đòi vãn hồi an ninh ở miền bắc, nơi nhóm Boko Haram thực hiện mấy mươi vụ tấn công nhắm vào cảnh sát, công chức và nhân vật có ảnh hưởng
Tổng thống Jonathan đối mặt với áp lực đòi vãn hồi an ninh ở miền bắc, nơi nhóm Boko Haram thực hiện mấy mươi vụ tấn công nhắm vào cảnh sát, công chức và nhân vật có ảnh hưởng

Có tin cho hay Nigeria đã mở cuộc đàm phán về ngưng bắn với Boko Haram, một nhóm Hồi giáo bị cho là gây ra cái chết của hàng trăm người trong những vụ nổ bom và nổ súng trong 18 tháng qua.

Các nguồn tin chính trị và ngoại giao không muốn nêu danh tánh nói rằng những người trung gian đang chuyển các thông điệp giữa chính phủ và các nhân vật lãnh đạo của phe chủ chiến.

Tin tức từ Nigeria cho biết Boko Haram đòi thả tất cả những thành viên của họ đang bị cầm tù như một điều kiện để ngưng bắn. Chính phủ đang xem xét yêu cầu vừa kể.

Tổng thống Goodluck Jonathan đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng đòi vãn hồi an ninh ở miền bắc, nơi nhóm Boko Haram đã thực hiện mấy mươi vụ tấn công nhắm vào cảnh sát, công chức và nhân vật có ảnh hưởng.

Trong một nỗ lực ngăn chận đà gia tăng của bạo động, Tổng thống Jonathan hồi gần đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 15 khu vực và điều động thêm binh sĩ tới miền bắc. Tuy nhiên, những vụ tấn công vẫn tiếp diễn.

Boko Haram trước đây đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Tổng thống Jonathan, viện lý do là có sự gia tăng quân số của chính phủ ở các tiểu bang miền bắc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG