Đường dẫn truy cập

Nhật báo động về cách hành xử của TQ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương


Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi.
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi lên tiếng báo động về hành vi của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhân chuyến thăm Washington ngày 29/7, nói rằng “logic của vũ lực” đang có trọng lượng hơn là pháp quyền ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu tại một cơ quan nghiên cứu của Washington, ông Hayashi đề cập đến cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và kêu gọi chớ để các hành động như thế xảy ra ở nơi khác. Ông nói nhất thiết chuyện này phải dập tắt như một ‘thất bại rõ ràng’, bằng không các quốc gia khác sẽ cố gắng thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực.

Đề cập đến các chuyến bay chung của máy bay ném bom Trung Quốc và Nga gần Nhật Bản vào tháng 5, ông Hayashi nói sự phối hợp quân sự mạnh mẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga đang nổi lên như một mối quan ngại về an ninh.

Ngoại trưởng Nhật tuyên bố tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Mỹ rằng: “Chúng ta đang đứng ở ngã ba lịch sử, đầy ắp cảm giác khủng hoảng.” “Chúng ta đang đối mặt thời khắc bước ngoặt.”

“Thậm chí trong khu vực này, ‘logic của vũ lực’ đang có trọng lượng hơn so với ‘pháp quyền’ và cân bằng chiến lược trong khu vực ngày càng là một thách thức đối với Nhật Bản và Hoa Kỳ”, Ngoại trưởng Nhật nói, đề cập đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông Hayashi nói “những nỗ lực đơn phương đang diễn ra nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng bức ở Biển Hoa Đông và Biển Đông” là mối quan tâm ngày càng tăng và nhắc tới căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc với Đài Loan khi nói rằng sự ổn định trên eo biển Đài Loan là ‘cực kỳ quan trọng’.

Trong khi liên tục nhấn mạnh các mối đe dọa do Trung Quốc gây ra, ông Hayashi phần lớn tránh nhắc tên nước này, nhưng nói rằng điều cần thiết là duy trì một ‘cuộc đối thoại thẳng thắn, cấp cao’ với Bắc Kinh và rằng hợp tác với Trung Quốc cũng rất quan trọng khi cần thiết, chẳng hạn như về biến đổi khí hậu và Triều Tiên.

Ông Hayashi cho biết nhu cầu cấp thiết là phải tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của liên minh Nhật-Mỹ và cho biết chính quyền Tokyo có kế hoạch tăng đáng kể ngân sách quốc phòng và tăng cường cơ bản khả năng quốc phòng trong vòng 5 năm.

Ông Hayashi, người đang ở Washington để khởi động một cuộc đối thoại kinh tế “hai cộng hai” mới với Hoa Kỳ, nhấn mạnh cần tính tới tất cả các giải pháp, bao gồm cả ‘khả năng phản công’, và tăng cường khả năng phòng thủ công nghệ cao.

Ông cũng nói điều quan trọng là phải củng cố sự tin tưởng về khả năng răn đe mở rộng của Hoa Kỳ - ám chỉ đến chiếc ô vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ bảo vệ các đồng minh gồm cả Nhật Bản - trong khi kêu gọi Trung Quốc, nước mà ông nói đang ‘nhanh chóng xây dựng lực lượng hạt nhân trong tình trạng không minh bạch’ tham gia vào các nỗ lực giảm thiểu rủi ro hạt nhân.

Diễn đàn

XS
SM
MD
LG