Đường dẫn truy cập

Mỹ hỗ trợ cuộc phản công chiếm lại tỉnh Anbar ở Iraq


Lực lượng dân quân Shia tham gia cuộc phản công chiếm lại tỉnh Anbar từ tay Nhà nước Hồi giáo, ngày 26/5/2015.
Lực lượng dân quân Shia tham gia cuộc phản công chiếm lại tỉnh Anbar từ tay Nhà nước Hồi giáo, ngày 26/5/2015.

Phát ngôn viên Ngũ giác đài, Đại tá Steve Warren, cho biết các lực lượng an ninh Iraq cùng với các dân quân nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Iraq đang đụng độ với những phần tử hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo, trong lúc đôi bên ra sức chiếm giữ các tuyến liên lạc, những giao lộ chính và những khu vực quan trọng khác trước khi diễn ra một cuộc giao tranh với toàn bộ lực lượng. Trong lúc chiến binh Nhà nước Hồi giáo có mặt bên trong thành phố Ramadi, các lực lượng Iraq bắt đầu tiến về hướng thành phố này từ mạn nam từ căn cứ của họ ở Habbaniya ở hướng đông.

Các nguồn tin Iraq cho biết cuộc phản công có được sự hỗ trợ của dân quân Shia và các chiến binh Sunni về phe chính phủ. Đại tá Warren hoan nghênh sự tham gia của chiến binh Sunni.

"Chúng tôi đã nói từ lâu là chìa khoá của chiến thắng, chìa khoá để đánh đuổi Nhà nước Hồi giáo ra khỏi Iraq là một nước Iraq đoàn kết, một nước Iraq thoát khỏi sự chia rẽ giáo phái".

Tuy nhiên, tin tức từ Iraq cho biết một số dân quân Shia tham gia cuộc phản công đã chọn một tên gọi có tính chất giáo phái cho chiến dịch của họ. Việc này đã gặp phải sự chỉ trích của Ngũ giác đài.

Ông Warren nói tiếp: "Phát ngôn viên Ngũ giác đài, Đại tá Steve Warren, cho biết các lực lượng an ninh Iraq cùng với các dân quân nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Iraq đang đụng độ với những phần tử hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo, trong lúc đôi bên ra sức chiếm giữ các tuyến liên lạc, những giao lộ chính và những khu vực quan trọng khác trước khi diễn ra một cuộc giao tranh với toàn bộ lực lượng. Trong lúc chiến binh Nhà nước Hồi giáo có mặt bên trong thành phố Ramadi, các lực lượng Iraq bắt đầu tiến về hướng thành phố này từ mạn nam từ căn cứ của họ ở Habbaniya ở hướng đông.

Các nguồn tin Iraq cho biết cuộc phản công có được sự hỗ trợ của dân quân Shia và các chiến binh Sunni về phe chính phủ. Đại tá Warren hoan nghênh sự tham gia của chiến binh Sunni.

Cuộc phản công có được sự hỗ trợ của dân quân Shia và các chiến binh Sunni về phe chính phủ
Cuộc phản công có được sự hỗ trợ của dân quân Shia và các chiến binh Sunni về phe chính phủ

"Chúng tôi đã nói từ lâu là chìa khoá của chiến thắng, chìa khoá để đánh đuổi Nhà nước Hồi giáo ra khỏi Iraq là một nước Iraq đoàn kết, một nước Iraq thoát khỏi sự chia rẽ giáo phái".

Tuy nhiên, tin tức từ Iraq cho biết một số dân quân Shia tham gia cuộc phản công đã chọn một tên gọi có tính chất giáo phái cho chiến dịch của họ. Việc này đã gặp phải sự chỉ trích của Ngũ giác đài.

Ông Warren nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng điều đó không có ích".

Các dân quân gọi cuộc hành quân Anbar là “Labaik Ya Hussein”, có nghĩa là “Chúng tôi có mặt ở đây vì Ngài, Ngài Hussein.” Hussein là cháu nội của Tiên tri Muhammad và được xem là một trong những nhân vật được sùng kính nhất của Hồi giáo Shia.

Các giới chức nói rằng có hai việc đã góp phần làm cho Ramadi bị thất thủ -- một sự trục trặc trong việc thông tin liên lạc giữa các đơn vị Iraq về khả năng oanh kích và những vụ đánh bom qui mô lớn của Nhà nước Hồi giáo làm cho nhiều khu xóm bị phá huỷ.

Quân đội chính phủ Iraq canh gác tại một trạm kiểm soát ở khu vực Jurf al-Sakher, khoảng 50km phía nam Baghdad, để bảo vệ khu vực này khỏi rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo.
Quân đội chính phủ Iraq canh gác tại một trạm kiểm soát ở khu vực Jurf al-Sakher, khoảng 50km phía nam Baghdad, để bảo vệ khu vực này khỏi rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo.

Các giới chức Ngũ giác đài cho đài VOA biết rằng họ đang làm việc với chính phủ Iraq để cải thiện việc thông tin liên lạc giữa các viên chỉ huy ngõ hầu sự trục trặc ở Ramadi sẽ không tái diễn. Ngũ giác đài cũng vận đang chuyển tới Iraq các thiết bị chống tăng dùng để ngăn chận những vụ nổ bom xe hơi, nhưng loại vũ khí có tên AT-4 này chưa tới nơi khi chiến dịch Anbar bắt đầu.

Khi phóng viên VOA hỏi “Phải chăng việc bắt đầu cuộc phản công trước khi AT-4 tới nơi là một việc sáng suốt?”, người phát ngôn Ngũ giác đài đã trả lời như sau.

"Chắc chắn là như vậy. Mỗi ngày mà quân địch có mặt ở Ramadi là một ngày để quân địch củng cố vị trí và tăng cường công tác phòng thủ".

Đại tá Warren cũng cho biết các lực lượng Mỹ đã huấn luyện 7.000 binh sĩ Iraq để trợ giúp cho các cuộc hành quân chống Nhà nước Hồi giáo trên khắp Iraq. Nhưng ông cảnh báo rằng các lực lượng này sẽ không làm cho cuộc diện thay đổi ngay, vì cuộc chiến để đánh bật những phần tử hiếu chiến ra khỏi Iraq dự kiến sẽ phải mất nhiều năm.Tôi nghĩ rằng điều đó không có ích".

Các dân quân gọi cuộc hành quân Anbar là “Labaik Ya Hussein”, có nghĩa là “Chúng tôi có mặt ở đây vì Ngài, Ngài Hussein.” Hussein là cháu nội của Tiên tri Muhammad và được xem là một trong những nhân vật được sùng kính nhất của Hồi giáo Shia.

Tư lệnh các lực lượng dân quân Badr, Hadi al-Ameri, giám sát việc triển khai lực lượng an ninh và bán quân sự tại khu vực al-Nibaie, tây bắc Baghdad.
Tư lệnh các lực lượng dân quân Badr, Hadi al-Ameri, giám sát việc triển khai lực lượng an ninh và bán quân sự tại khu vực al-Nibaie, tây bắc Baghdad.

Các giới chức nói rằng có hai việc đã góp phần làm cho Ramadi bị thất thủ -- một sự trục trặc trong việc thông tin liên lạc giữa các đơn vị Iraq về khả năng oanh kích và những vụ đánh bom qui mô lớn của Nhà nước Hồi giáo làm cho nhiều khu xóm bị phá huỷ.

Các giới chức Ngũ giác đài cho đài VOA biết rằng họ đang làm việc với chính phủ Iraq để cải thiện việc thông tin liên lạc giữa các viên chỉ huy ngõ hầu sự trục trặc ở Ramadi sẽ không tái diễn. Ngũ giác đài cũng vận đang chuyển tới Iraq các thiết bị chống tăng dùng để ngăn chận những vụ nổ bom xe hơi, nhưng loại vũ khí có tên AT-4 này chưa tới nơi khi chiến dịch Anbar bắt đầu.

Khi phóng viên VOA hỏi “Phải chăng việc bắt đầu cuộc phản công trước khi AT-4 tới nơi là một việc sáng suốt?”, người phát ngôn Ngũ giác đài đã trả lời như sau.

"Chắc chắn là như vậy. Mỗi ngày mà quân địch có mặt ở Ramadi là một ngày để quân địch củng cố vị trí và tăng cường công tác phòng thủ".

Đại tá Warren cũng cho biết các lực lượng Mỹ đã huấn luyện 7.000 binh sĩ Iraq để trợ giúp cho các cuộc hành quân chống Nhà nước Hồi giáo trên khắp Iraq. Nhưng ông cảnh báo rằng các lực lượng này sẽ không làm cho cuộc diện thay đổi ngay, vì cuộc chiến để đánh bật những phần tử hiếu chiến ra khỏi Iraq dự kiến sẽ phải mất nhiều năm.

VOA Express

XS
SM
MD
LG