Đường dẫn truy cập

Mỹ, Nam Triều Tiên, Nhật Bản đoàn kết chống lại Bắc Triều Tiên


Từ trái, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan tại Bộ Ngoại giao ở Washington, thứ Hai 6/12/2010
Từ trái, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan tại Bộ Ngoại giao ở Washington, thứ Hai 6/12/2010

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên đoàn kết chống lại thái độ gây hấn và khiêu khích của Bắc Triều Tiên.

Hôm thứ Hai, ngoại trưởng Clinton gặp bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara và bộ trưởng ngoại giao Nam Triều Tiên Kim Sung-hwan để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên pháo kích vào một hòn đảo của Nam Triều Tiên vào tháng 11 vừa qua và tấn công chiến hạm Cheonan của Nam Triều Tiên vào tháng Ba năm nay.

Sau cuộc gặp, ngoại trưởng Clinton nói Hoa Kỳ sánh vai cùng dân chúng Nam Triều Tiên và mạnh mẽ cam kết bảo vệ nước này.

Cả 3 nhà ngoại giao nói đang trông đợi Trung Quốc, một đồng minh thân cận nhất của Bắc Triều Tiên, đóng một vai trò quan trọng trong những nỗ lực ngoại giao tương lai. Bà Clinton nói Bắc Triều Tiên phải chứng tỏ sự nghiêm chỉnh trong mục đích chấm dứt những hành động khiêu khích trước khi bất kỳ một cuộc đàm phán nào với quốc gia cộng sản cô lập này có thể tiến hành được.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG