Đường dẫn truy cập

Quân đội Kenya hạ sát 73 phiến quân al-Shabab


Lực lượng an ninh Kenya gần Liboi, thị trấn biên giới giữa Kenya và Somalia, ngày 15/10/2011
Lực lượng an ninh Kenya gần Liboi, thị trấn biên giới giữa Kenya và Somalia, ngày 15/10/2011

Kenya cho hay quân đội của họ đã hạ sát hàng chục phần tử chủ chiến Al-Shabab kể từ khi họ mở cuộc hành quân sang Somalia cách đây vài ngày.

Người phát ngôn quân đội Emmanuel Chirchir nói với các phóng viên báo chí hôm nay rằng 73 chiến binh Al-Shabab bị hạ sát trong các cuộc chạm súng với các lực lượng của Kenya.

Giới chức này nói rằng không có thương vong nào xảy ra về phía Kenya.

Chưa có nguồn tin độc lập nào xác nhận con số thương vong này.

Tin cho hay các lực lượng của Kenya đang ở khu vực Gedo và vùng Jubba thuộc miền nam Somalia, trong khuôn khổ của chiến dịch được chính phủ Kenya gọi là cuộc hành quân truy quét Al-Shabab.

Kenya cáo buộc các phần tử chủ chiến đã bắt cóc nhiều người nước ngoài trên lãnh thổ Kenya. Phe Al-Shabab phủ nhận những cáo buộc đó.

Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay cho hay một trong những người bị bắt cóc, bà Marie Dedieu người Pháp đã chết.

Các giới chức Pháp trong thời gian qua thương lượng việc trả tự do cho bà Marie Dedieu hôm nay cho hay những liên lạc nặc danh thông báo với họ là bà Dedieu đã chết. Các giới chức nói rằng bà Dedieu có lẽ đã chết vì không được chăm sóc y tế.

Bà Dedieu khoảng trên 60 tuổi và phải đi lại bằng xe lăn. Bọn bắt cóc đã không mang theo xe lăn cho nạn nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG