Đường dẫn truy cập

Cote D’Ivoire nằm cao trong nghị trình thảo luận của thượng đỉnh AU


Đương kim Tổng thống Cote D’Ivoire Laurent Gbagbo vẫn chưa chịu nhường quyền cho đối thủ
Đương kim Tổng thống Cote D’Ivoire Laurent Gbagbo vẫn chưa chịu nhường quyền cho đối thủ

Các nhà lãnh đạo Phi châu tụ tập ở Ethiopia để dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ tập trung vào vụ khủng hoảng chính trị ở Cote D’Ivoire.

Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận vấn đề Cote D’Ivoire trong cuộc họp hôm nay của Hội đồng An ninh và Hòa bình Liên hiệp Phi châu.

Thông tín viên của VOA ở Addis Ababas nói rằng trong số những người tham dự có Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma và Tổng thống ZimbabweRobert Mugabe.

Đương kim Tổng thống Cote D’Ivoire Laurent Gbagbo chưa chịu nhường quyền cho đối thủ của ông là ông Alassane Ouattara, người được hầu hết các nước công nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11.

Thoạt đầu Liên hiệp Phi châu mạnh mẽ ủng hộ ông Ouattara và đòi ông Gbagbo rút lui.

Tuy nhiên, vài nhà lãnh đạo, kể cả Tổng thống Zuma của Nam Phi, đã nêu nghi vấn về chủ trương này.

Phát biểu hôm nay tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon nói rằng ông lo ngại về sự bất đồng ý kiến đang xuất hiện trong nội bộ Liên hiệp Phi châu.

Ông Ban cũng lập lại yêu cầu đòi ông Gbagbo từ chức và nói rằng ông này “nên tôn trọng đầy đủ ý nguyện của người dân Cote D’Ivoire.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG