Đường dẫn truy cập

Giới chức Israel, Palestine: Hai bên ‘nên gác lại các khác biệt’


Các nhà lãnh đạo Israel và Palestine nói đã đến lúc hai bên gác lại những khác biệt để rốt cuộc đạt được hòa bình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trước nội các ngày hôm nay rằng ông sẵn sàng cho một thỏa hiệp lịch sử với người Palestine, chừng nào thỏa thuận bảo vệ và duy trì an ninh của Israel.

Ông Netanyahu nói rằng tìm ra các giải pháp cho các vấn đề cũ đòi hỏi Israel phải suy nghĩ một cách sáng tạo.

Trong khi đó, nhà đàm phán chính của Palestine Saed Erekat nói với Đài phát thanh Quân đội Israel rằng đã đến lúc chấm dứt đối thoại và thay vào đó là bắt đầu đưa ra quyết định.

Ông Erekat nói ông tin rằng một thỏa thuận về các vấn đề cốt lõi thậm chí có thể thuyết phục nhóm chiến binh Hamas chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Israel.

Nhưng ông Erekat cảnh báo rằng cái giá của sự thất bại có thể lớn, và có thể dẫn tới sự giải tán giới hữu trách Palestine.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine tái tục ở Washington tuần trước, sau gần hai năm ngưng trệ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG