Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Tài chánh Mỹ thúc đẩy IMF giám sát tiền tệ thế giới


Bộ trưởng Tài chánh Mỹ thúc đẩy IMF giám sát tiền tệ thế giới
Bộ trưởng Tài chánh Mỹ thúc đẩy IMF giám sát tiền tệ thế giới

Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Timothy Geithner thúc đẩy Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, IMF, giám sát chặt chẽ hơn tỉ giá đồng bạc trên thế giới.

Giới chức tài chánh Mỹ nói với các nhà hoạch định chính sách của IMF hôm thứ Bảy là cơ quan này nên hành sử như là một tổ chức giám sát hệ thống tài chánh thế giới.

Ông nói IMF nên cảnh báo những quốc gia về việc đánh giá thấp tiền tệ hoặc dự trữ quá mức tiền mặt.

Bình luận của bộ trưởng Geithner nhằm vào Trung Quốc dù rằng ông không nêu đích danh cường quốc kinh tế châu Á này.

Các giới chức Mỹ gồm cả Tổng Thống Barack Obama đã thường xuyên than phiền về việc đồng nguyên có giá trị thấp so với đồng đô la. Một đồng nguyên yếu làm cho hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng sản phẩm của Mỹ lại mắc hơn tại Trung Quốc.

Các giới chức Mỹ nói rằng việc này dẫn đến thâm thủng mậu dịch đáng kể của Mỹ đối với Trung Quốc, hiện đã lên đến hơn 145 tỉ đô la trong 7 tháng đầu của năm 2010.

Bộ trưởng Tài chánh Mỹ mô tả sự cải cách có ý nghĩa việc giám sát của IMF là một thách đố chính yếu của tổ chức này.

Những con số mới đây của IMF cho thấy Trung Quốc có số dự trữ tiền tệ lên đến gần 2.500 tỉ đô la, cao nhất thế giới và chiếm gần 30% số dự trữ toàn cầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG