Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Pháp: Nghi can vụ xả súng ở trường học sẽ đầu hàng


Sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa Pháp đứng bên ngoài một tòa nhà ở Toulouse, Pháp, nơi nghi can vụ nổ súng tại trường học Do Thái Ozar Hatorah được phát hiện, ngày 21/3/2012
Sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa Pháp đứng bên ngoài một tòa nhà ở Toulouse, Pháp, nơi nghi can vụ nổ súng tại trường học Do Thái Ozar Hatorah được phát hiện, ngày 21/3/2012

Cảnh sát Pháp cho hay nghi can bị cho là đã bắn chết 3 trẻ em và một giáo sĩ tại một trường Do Thái ở Touluose, Pháp, dự tính sẽ ra hàng.

Cảnh sát Pháp xác định nghi can này 24 tuổi, tên là Mohammed Merah, người Pháp gốc Algeria.

Cảnh sát đã bao vây nghi can trong một căn nhà ở Toulouse. Bộ trưởng Nội vụ Claude Gueant, hiện đang có mặt bên ngoài căn nhà, nói rằng cảnh sát kiên quyết bắt sống tên Merah này.

Ông Gueant nói rằng nghi can này tuyên bố là người của al-Qaida, và hắn muốn trả thù cho các trẻ em Palestine bị giết hại ở Trung Đông.

Cảnh sát đã bắt giữ anh trai của nghi can không lâu sau khi tiến vào căn nhà này sáng sớm hôm nay.

Hung thủ này bị tố cáo là đã sát hại một giáo sĩ và 3 trẻ em - 4 tuổi, 5 tuổi và 7 tuổi, tại trường Do Thái ở Toulouse rồi lên xe máy tẩu thoát.

Thi thể của các nạn nhân đã được đưa bằng máy bay về Israel để mai táng.

Hàng ngàn người xúc động, trong đó có Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe, dự đám tang tại nghĩa trang Givat Shaul ở ngoại ô Jerusalem.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG