Đường dẫn truy cập

FBI: Hai quả bom ở Boston được đặt trong nồi áp suất


Hình do FBI công bố cho thấy một ba lô màu đen được dùng để chứa quả bom.
Hình do FBI công bố cho thấy một ba lô màu đen được dùng để chứa quả bom.
Cơ quan Ðiều tra Liên bang FBI nói rằng hai quả bom nổ tại cuộc đua Marathon Boston hôm thứ hai được đặt trong một cái bao màu tối, trong đó có thể có mấy cái nồi áp suất nhét đầy đinh và bi sắt.

Các chuyên viên của FBI đang xem xét những mảnh vỡ thu hồi từ hiện trường, trong lúc đang cố gắng lắp ghép lại để tìm ra lời giải vụ tấn công xảy ra như thế nào.

Giới hữu trách chưa xác định ai là nghi can, và đang kêu gọi công chúng gởi đến những hình ảnh và video quay chụp tại cuộc đua mà có thể giúp các nhà điều tra tìm ra manh mối.

Cảnh sát và các đoàn cứu hỏa ở Boston treo giải thưởng 50.000 đôla cho những thông tin giúp bắt được thủ phạm.

Giới chức đặc trách của FBI nói rằng các nhà điều tra sẽ “đi đến tận cùng của trái đất” để tìm ra kẻ đã thực hiện vụ đánh bom này.

Dân biểu Dutch Ruppersberger của bang Maryland nói sau một phát biểu vắn tắt về an ninh hôm qua rằng dường như không có sự dính líu của al-Qaida hay một chính phủ nước ngoài nào trong vụ này do không có những tin tức tình báo trước đó.

Hai vụ nổ chỉ cách nhau vài giây đã giết chết 3 người gần đích đến của cuộc đua Marathon Boston, trong số đó có một bé trai 8 tuổi. 176 người bị thương. Một số người bị mất tay chân.

Các vụ nổ bom chết người tại Hoa Kỳ

15/4/2013: Hai tiếng nổ tại cuộc đua Marathon ở Boston giết chết ít nhất 3 người làm bị thương hơn 140 người.

11/9/2001: Ba máy bay bị cưỡng chiếm lao vào Tháp Đôi ở New York, trụ sở Bộ Quốc phòng ở Washington, và một cánh đồng ở Pennsylvania, giết chết gần 3.000 người.

19/4/1995: Xe bom nổ tại tòa nhà liên bang ở Oklahoma City, giết chết 168 người, hơn 500 người bị thương.

26/2/1993: Một xe van nổ trong khu đậu xe của tòa Tháp Đôi ở New York, 6 người chết, hơn 1.000 người bị thương.

29/12/1975: Bom tại sân bay LaGuardia ở New York, giết chết 11 người, làm bị thương 75 người.

16/9/1920: Nổ gần trụ sở Thị trường Chứng khoán New York, giết chết 40 người, làm bị thương hàng trăm người.

VOA Express

XS
SM
MD
LG