Đường dẫn truy cập

Các bộ trưởng tài chính EU tranh luận về cuộc khủng hoảng tài chính


Các bộ trưởng tài chính EU tranh luận về cuộc khủng hoảng tài chính
Các bộ trưởng tài chính EU tranh luận về cuộc khủng hoảng tài chính

Các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đang họp ở Brussels để đi đến một kế hoạch chi tiết về cách làm thế nào để ổn định các ngân hàng đang chịu nhiều lỗ lã liên quan tới các món nợ của Hy Lạp, và làm thế nào để tăng ngân quỹ cứu nguy tài chính cho khu vực sử dụng đồng euro.

Phiên họp này diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh EU tổ chức ngày mai ở Brussels, thủ đô nước Bỉ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy không đạt được đồng thuận về một kế hoạch chung.

Pháp muốn biến quỹ cứu nguy của EU thành một ngân hàng, ngân hàng này có quyền tiếp cận các khoản tín dụng lớn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Nhưng Đức kêu gọi hãy để các ngân hàng tư nhân Âu châu gánh chịu mức thiệt hại lớn hơn về món nợ mà Hy Lạp còn thiếu của họ.

Pháp lập luận rằng làm như thế sẽ khiến cho các ngân hàng này suy yếu, dẫn tới nhiều xáo trộn hơn nữa cho các thị trường tài chính thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG