Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi trợ giúp để chống dịch tả ở Cộng hòa Dân chủ Congo


Cảnh chợ bên sông Congo gần làng Ngamanzo, tỉnh Kinshasa, nơi đang được theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu dịch tả
Cảnh chợ bên sông Congo gần làng Ngamanzo, tỉnh Kinshasa, nơi đang được theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu dịch tả

Liên hiệp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ khẩn cấp để giúp Cộng hòa Dân chủ Congo ứng phó với vụ bộc phát dịch tả đã gây bệnh cho hơn 17.000 người.

Văn phòng cứu trợ Liên hiệp quốc cho biết họ cần gấp 5,5 triệu đôla để ứng phó với những ca bệnh ở 8 trong số 11 tỉnh của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bốn tỉnh dọc sông Congo, Bandundu, Eqateur, Kinshasa và Oriental, là những nơi dịch bệnh hoành hành dữ dội nhất.

Cộng hòa Dân chủ Congo là nơi dịch tả dễ lan truyền vì nhiều làng mạc không có nước sạch và hệ thống vệ sinh.

Liên hiệp quốc cho biết các khoản tiền quyên góp sẽ được dùng để cải thiện công tác cung cấp nước sạch và vệ sinh và chữa trị cho người bệnh.

Một bản báo cáo của Liên hiệp quốc hồi tháng 7 cho biết dịch tả đã gây tử vong cho 192 người ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong 3 tháng đầu năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG