Đường dẫn truy cập

Cuba chỉ trích phúc trình của Hoa Kỳ về các nước bảo trợ khủng bố


Phúc trình nói không có bằng chứng cho thấy Cuba đã cắt đứt quan hệ với tổ chức phiến quân FARC ở Colombia
Phúc trình nói không có bằng chứng cho thấy Cuba đã cắt đứt quan hệ với tổ chức phiến quân FARC ở Colombia

Truyền thông nhà nước Cuba chỉ trích quyết định của Mỹ giữ Cuba trong danh sách các nước được coi như bảo trợ cho khủng bố.

Trang web chính thức Cubadebate ngày thứ Sáu nói rằng Hoa Kỳ sử dụng những lý luận “cũ rích và không chứng minh được” trong bản phúc trình thường niên ấn hành hôm thứ Năm có tên Phúc Trình về Khủng Bố năm 2010.

Hoa Kỳ đã liệt kê Cuba là một nước bảo trợ cho bọn khủng bố từ năm 1982.

Phúc trình năm 2010 cũng liệt kê Iran, Sudan, và Syria vào danh sách đen, không cho các nước này nhận viện trợ kinh tế và các lợi ích khác từ Hoa Kỳ.

Phúc trình nói không có bằng chứng cho thấy Cuba đã cắt đứt quan hệ với tổ chức phiến quân FARC ở Colombia. Phúc trình này cũng cho biết một số thành viên tổ chức tranh đấu ETA của xứ Basque sống tại Cuba.

Phúc trình nêu Iran là một nước “hoạt động nhất” trong việc bảo trợ cho bọn khủng bố.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG