Đường dẫn truy cập

Raul Castro im tiếng, Fidel Castro vắng mặt trong lễ kỷ niệm Cách Mạng Cuba


Cuba kỷ niệm Ngày Cách Mạng mà không có một lời nhận định nào từ Chủ tịch Raul Castro mà cũng không thấy bào huynh Fidel Castro, cựu Chủ tịch Cuba, xuất hiện.

Phó chủ tịch Jose Ramon Machado Ventura đã đọc bài diễn văn chính hôm thứ Hai trước hàng chục ngàn người Cuba tề tựu tại Santa Clara để đánh dấu năm thứ 57 vụ tấn công được coi là đã phát khởi cuộc cách mạng cộng sản.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã dự tính đến dự lễ nhưng đã hủy bỏ chuyến đi, viện dẫn lý do tình hình đang căng thẳng giữa Venezuela và Colombia.

Lễ kỷ niệm tại Cuba được cử hành bên ngoài lăng nơi đặt phần mộ của Ernesto "Che" Guevara, người Argentina, đã giúp lãnh đạo cuộc nổi dậy vũ trang để đưa Fidel Castro lên nắm quyền năm 1959.

Người ta chỉ thấy Cựu chủ tịch Cuba xuất hiện trước công chúng một lần mới đây kể từ khi ông ngã bệnh năm 2006 và trao quyền cho người em là Raul Castro.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG