Đường dẫn truy cập

Một người Tây Tạng tự thiêu để phản đối Trung Quốc


Người Tây Tạng lưu vong hô khẩu hiệu tại một cuộc biểu tình ở New Delhi, bày tỏ tình đoàn kết với các nhà sư tự thiêu ở Tây Tạng để chống lại sự đàn áp của Trung Quốc
Người Tây Tạng lưu vong hô khẩu hiệu tại một cuộc biểu tình ở New Delhi, bày tỏ tình đoàn kết với các nhà sư tự thiêu ở Tây Tạng để chống lại sự đàn áp của Trung Quốc

Một nhóm hoạt động Tây Tạng loan báo một thanh niên Tây Tạng hôm qua đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc trong khu vực.

Tổ chức Free Tibet có trụ sở tại London hôm nay cho hay nhà sư Norbu Dathul, 19 tuổi, đã phóng hỏa tự thiêu ngay trước giữa trưa hôm qua trong ngôi chợ chính của thị trấn Ngaba, miền Đông Tây Tạng.

Vẫn theo nguồn tin này, trước khi nổi lửa tự thiêu, vị sư trẻ đã kêu gọi quyền tự do cho Tây Tạng cũng như sự trở lại của Đức Đạt Lai Lạt ma, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong.

Công an Trung Quốc đã nhanh chóng dập lửa và mang vị sư tự thiêu đi nơi khác.

Tổ chức Free Tibet cho biết đây là người Tây Tạng thứ tám tự thiêu kể từ tháng Ba tới nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG