Đường dẫn truy cập

Phái đoàn quân sự Ấn Độ thăm Trung Quốc


Phái đoàn quân sự Ấn Độ thăm Trung Quốc
Phái đoàn quân sự Ấn Độ thăm Trung Quốc

Phái đoàn quân sự Ấn Độ thăm Trung Quốc
Phái đoàn quân sự Ấn Độ thăm Trung Quốc

Một phái đoàn quân sự Ấn đến Trung Quốc để thực hiện chuyến đi nhắm thiết lập lại quan hệ phòng thủ giữa hai nước khổng lồ Á châu sau một năm dài đình chỉ.

Phái đoàn gồm 8 thành viên do trung tướng Gurmeet Singh lãnh đạo đã đến Bắc Kinh hôm Chủ nhật. Chuyến di kéo dài 1 tuần sẽ gồm các cuộc họp với các nhân vật tương nhiệm tại Bắc kinh, Thượng Hải và khu vực Tân Cương nhiều biến động, giáp ranh với Kashmir.

Ấn Độ đã ngưng tiếp xúc với Trung Quốc năm ngoái để phản đối lề lối Bắc Kinh kẹp giấy thị thực nhập cảnh vào với hộ chiếu của những du khách đến từ khu vực Kashmir của Ấn Độ. Pakistan, đồng minh của Trung Quốc, cũng lên tiếng nhận chủ quyền tại khu vực này.

Nhiều người Ấn coi chính sách sử dụng giấy thị thực nhập cảnh rời của Trung Quốc như một lời ngầm công nhận chủ quyền của Pakistan tại phần đất Kashmir.

Vào tháng Tư, Trung Quốc hàm ý rằng có thể khai thông vấn đề tranh cãi về giấy thị thực nhập cảnh kéo dài từ lâu khi Thủ tướng Manmohan Singh họp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bên lề hội nghị thượng đỉnh các nước đang phát triển.

Thông tấn xã PTI của Ấn loan tin Trung Quốc bắt đầu cấp giấy thị thực nhập cảnh cho cư dân tại Jammu và Kashmir trong năm nay. Người ta không rõ có phải đây là một thay đổi chính thức trong chính sách hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG