Đường dẫn truy cập

Australia đưa vụ săn cá voi của Nhật Bản ra trước tòa án quốc tế


Các hoạt động săn bắt cá voi nhằm mục đích thương mại đã bị nghiêm cấm toàn cầu. Tuy nhiên Nhật Bản tiếp tục các hoạt động săn bắt cá voi mà họ nói nhắm mục đích nghiên cứu khoa học
Các hoạt động săn bắt cá voi nhằm mục đích thương mại đã bị nghiêm cấm toàn cầu. Tuy nhiên Nhật Bản tiếp tục các hoạt động săn bắt cá voi mà họ nói nhắm mục đích nghiên cứu khoa học

Các luật sư của chính phủ Úc có mặt tại Tòa án quốc tế hôm nay để trình các lập luận bằng văn bản phản đối việc Nhật Bản xúc tiến việc săn cá voi hằng năm.

Các giới chức cho hay văn bản trình lên tòa án quốc tế Lahaye lập luận rằng Nhật Bản vi phạm nghĩa vụ của họ chiếu theo công ước quốc tế về săn bắt cá voi.

Nhật Bản nói họ hành động theo đúng một công ước cho phép các cuộc nghiên cứu khoa học, nhưng Australia nói rằng trong thực tế thì nước Nhật săn cá voi với mục đích thương mại.

Các giới chức Úc nói rằng Nhật Bản có 1 năm để nộp văn bản trả lời các lý lẽ của Australia.

Cuộc tranh luận qua ngôn từ,theo dự kiến, sẽ diễn ra sau đó, có thể là vào tháng 5 năm 2012.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG