Đường dẫn truy cập

Nhật: Nhiều tổ chức phi chính phủ chống tài trợ săn cá voi


Trong những năm qua, các nhà bảo vệ môi trường đã cố gắng ngăn cản việc săn cá voi
Trong những năm qua, các nhà bảo vệ môi trường đã cố gắng ngăn cản việc săn cá voi

Nhóm bảo vệ môi trường Hòa Bình Xanh nói 18 tổ chức phi chính phủ Nhật Bản đã ký một lá thư ngỏ phản đối chính phủ Nhật định sử dụng gần 30 triệu thuộc ngân khoản cứu trợ động đất và sóng thần, để tăng cường an ninh cho việc săn cá voi tại Nam cực.

Khi tin tức về lá thư được truyền đi hôm thứ Tư, một giới chức thuộc Sở Thủy Sản Nhật nói việc tài trợ cho đội tàu săn cá voi nhằm giúp cho nghề săn được an toàn hơn. Ông nói với hãng tin Pháp việc này còn giúp các thành phố ven biển vẫn phụ thuộc vào việc săn các voi có thể hồi phục từ hai thiên tai song hành ngày 11 tháng 3.

Tổ chức Hòa Bình Xanh tố cáo chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda đã rút tiền của các nạn nhân thiên tai vào thời điểm mà họ cần đến nó nhất.

Hòa Bình Xanh gọi chương trình trên là “đáng hổ thẹn” và là một “vết nhơ” cho thanh danh của Nhật trên trường quốc tế.

Làn sóng chỉ trích gia tăng diễn ra vào lúc đội tàu săn cá voi Nhật rời bến để đi Nam cực. Trong những năm qua, các nhà bảo vệ môi trường đã cố gắng ngăn cản việc săn cá voi, gây ra những lo ngại là sẽ xảy ra tai nạn chết người.

Trước đây, Nhật đã nói họ sẽ điều một đội tàu không rõ số lượng để bảo vệ chuyến đi săn năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG